Tiếng Việt | English

04/09/2016 - 21:29

Dân miền Tây ùn ùn về Sài Gòn sau lễ 

Chiều 4-9, hàng chục nghìn người dân miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ phía Tây TP lại rơi vào cảnh ùn ứ xe cộ, dòng xe phải di chuyển chậm dưới nắng chiều oi bức.

Em nhỏ ngáp ngủ khi phải di chuyển một chặng đường dài và tắc nghẽn - Ảnh: Hữu Thuận
Ghi nhận trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh, TP.HCM, dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 1km từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền.

Xe cộ dày đặc trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh và tại giao lộ quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí thường xuyên diễn ra tình trạng ùn ứ mặc dù có cảnh sát giao thông điều tiết.

Càng về tối tình trạng ùn tắc xảy ra càng nghiêm trọng hơn, dòng phương tiện phải nhích từng chút một trên đường.

Nhiều người đi xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc, ba lô, gà vịt mang từ quê nhà lên. Nhiều ôtô xếp hàng dài trên đường, nhiều xe máy phải leo lên lề đường nhưng vẫn lưu thông rất khó khăn do số lượng xe đổ về ngày một đông.

Anh Huỳnh Văn Tài (quê Trà Vinh) cho biết: “Ngày về thì kẹt cứng, ngày lên kẹt kéo dài, mỗi lần có dịp lễ về quê là một nỗi ám ảnh”.

“Từ TP.HCM về quê và ngược lại xe cộ quá trời, không về thì không được, năm nào cũng thế riết rồi quen…” - chị Châu Thị Nga (Cần Thơ) bày tỏ.

Hàng nghìn phương tiện chen chúc về lại TP.HCM sau nghỉ lễ - Ảnh: Hữu Khoa

Ô tô khách, xe máy ùn ứ kéo dài khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Ảnh: Hữu Khoa

Xe máy chen chúc trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh - Ảnh: Hữu Khoa

Nhiều xe máy chạy lên vỉa hè để tránh kẹt xe - Ảnh: Hữu Khoa

Xe kẹt kéo dài từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí - QL1A đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Ảnh: Hữu Khoa

Hữu Khoa - Hữu Thuận/tuoitre online

Chia sẻ bài viết