Tiếng Việt | English

14/02/2019 - 13:52

Dàn sao ĐT Việt Nam khai màn mùa giải 2019 bằng trận Siêu Cúp Quốc gia

Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia vào lúc 16h00 ngày 16/02 giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ khai màn mùa giải 2019 của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Quang Hải trong buổi họp báo trước trận Siêu Cúp Quốc gia. (Ảnh: CTV Hồng Ngọc)
Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia vào lúc 16h00 ngày 16/02 trên sân Hàng Đẫy, giữa nhà vô địch V-League 2018, Hà Nội FC và nhà vô địch Cúp Quốc gia 2018, B.Bình Dương sẽ khai màn mùa giải 2019 của bóng đá Việt Nam.

Đội đoạt Siêu Cúp Quốc gia sẽ nhận 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhận 10 triệu đồng và cầu thủ ghi bàn mở tỷ số nhận 10 triệu đồng. 

Nếu trong 90 phút thi đấu, đôi bên không phân định thắng thua, Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ bước vào loạt sút luân lưu mà không thi đấu hiệp phụ. 

Đây là lần thứ 20, Siêu Cúp Quốc gia được tổ chức và sau nhiều năm mở cửa miễn phí cho người hâm mộ, năm nay BTC quyết định sẽ bán vé, với 2 mệnh giá 50 nghìn đồng (khán đài B) và 70 nghìn đồng (khán đài A). 

Ông Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong, đại diện BTC trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, phát biểu trong buổi họp báo. (Ảnh: CTV Hồng Ngọc)

Đáng chú ý, trong đội hình Hà Nội FC và B.Bình Dương đang có 13 tuyển thủ khoác áo ĐT Việt Nam trên hành trình vô địch AFF Cup 2018 hoặc vào tứ kết Asian Cup 2019. 

Hà Nội FC có Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung, Văn Đại. Bên phía B.Bình Dương là Anh Đức, Tiến Linh và Tấn Tài. 

Tuy nhiên, khả năng ra sân của các tuyển thủ ĐT Việt Nam ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia vẫn bỏ ngỏ.

Bởi lẽ, Đình Trọng đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc. Ngoài ra, Hà Nội FC và B.Bình Dương đều phải căng sức thi đấu ở cả đấu trường quốc nội lẫn đấu trường châu Á ở mùa giải 2019./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết