Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 17:32

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Mô hình Cổng an ninh, trật tự được nhân rộng toàn huyện Cần Đước
Mô hình Cổng an ninh, trật tự được nhân rộng toàn huyện Cần Đước

Vì dân phục vụ

Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng kế hoạch về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” và tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện. Công tác dân vận được thực hiện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân. Công an huyện loại bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân; cải cách lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe, đăng ký quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân. Đặc biệt, Công an huyện trả giấy chứng nhận đăng ký xe qua đường bưu điện và thành lập Tổ công tác trực tiếp đến nhà dân làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho những trường hợp bệnh tật, già yếu,… Hàng tuần, lãnh đạo Công an huyện có lịch tiếp dân. Những quy định về công tác khiếu nại, tố cáo được niêm yết công khai tại phòng tiếp dân.

Thực hiện Kế hoạch Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của lực lượng công an trong huyện, Công an huyện cụ thể hóa bằng việc triển khai mô hình Quản lý thủ tục hành chính cho người dân vào ngày chủ nhật hàng tuần từ ngày 07/4/2019 gắn với công trình thanh niên “Hỗ trợ hướng dẫn người dân viết tờ khai chứng minh dân trong việc cấp, phát chứng minh nhân dân” nhằm giúp đỡ người dân, đặc biệt là người lớn tuổi giải quyết thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi hơn. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, ngụ ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh, bộc bạch: “Tôi làm công nhân ở Công ty PouYen nên làm giấy tờ, thủ tục hành chính phải xin nghỉ phép rất bất tiện. Qua tuyên truyền trên trạm truyền thanh xã, tôi biết Công an huyện có giải quyết thủ tục hành chính vào ngày chủ nhật nên tranh thủ đến làm”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Vàng - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Cần Đước, cho biết: Sau thời gian thực hiện, mô hình đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, được cán bộ và nhân dân trong huyện đồng tình ủng hộ. 

Mô hình Tiếng loa an ninh, trật tự của Công an huyện Cần Đước góp phần nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống tội phạm

Mô hình Tiếng loa an ninh, trật tự của Công an huyện Cần Đước góp phần nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống tội phạm

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Thực hiện công tác dân vận khéo, nhiều mô hình tự quản về ANTT được Công an huyện Cần Đước triển khai thực hiện hiệu quả như Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT tại 17/17 xã, thị trấn, đã cấp trên 50 ngàn móc khóa đến các hộ gia đình; Ánh sáng khu dân cư phòng gian tại 17/17 xã, thị trấn; tiếp tục nhân rộng mô hình Camera quan sát ANTT. Mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được triển khai tại 17 xã, thị trấn, đã cảm hóa, giáo dục trên 300 người lầm lỗi. Mô hình Ánh sáng văn hóa ANTT đã vận động nhân dân lắp đặt trên 8.000 bóng đèn chiếu sáng trên 300km đường giao thông,...

Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ xã Tân Ân, nói: “Từ ngày có Móc khóa tiếp nhận thông về ANTT, tôi cảm thấy yên tâm hơn vì lực lượng công an luôn trực 24/24 giờ, sẵn sàng giải quyết các vụ việc khi người dân báo tin”.

Làm tốt công tác dân vận góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

TP - T.Mai

Chia sẻ bài viết