Tiếng Việt | English

09/04/2017 - 16:45

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng 09/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (11/4/2007-11/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Vượng- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Hòa Bình- Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Nhận thức sâu sắc công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Trong đó, Đảng ủy Khối đã lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, như: nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước…

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.


Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng.

Trong đó tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Đảng bộ Khối sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Đồng thời thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó Đảng bộ Khối cần chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp với các loại hình tổ chức đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ từng nhiệm vụ và giải pháp, có kế hoạch, phân công cụ thể, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực và cấp ủy giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống vẻ vang gần 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, phát huy thành tích, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Qua đó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết