Tiếng Việt | English

26/03/2020 - 16:07

Đảng bộ phường 2 tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 26/3, Đảng bộ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đảng bộ phường 2 được chọn làm điểm, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhằm rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 149/150 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của Đại hội và chia tổ thảo luận để đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;...

Đại hội chính thức diễn ra trong ngày 27/3 gồm các nội dung: Thông qua tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết; thông qua Đề án nhân sự Đoàn Đại biểu phường dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy, bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025;...

Bí thư Đảng ủy phường 2 (khóa XIV) - Hồ Phong Vũ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với văn kiện của cấp trên cũng như văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI

Theo Bí thư Đảng ủy phường 2 (khóa XIV) - Hồ Phong Vũ, Đảng bộ phường 2 hiện có 20 chi bộ với hơn 600 đảng viên. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ và nhân dân phường 2 đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là xây dựng phường văn minh đô thị; thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 100%; duy trì 8 khu phố đạt chuẩn “khu phố văn hóa”; hộ nghèo giảm còn 0,44% so với đầu nhiệm kỳ (2,39%); nhiều năm liền, Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”;..../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết