Tiếng Việt | English

12/01/2017 - 19:09

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An phát huy tốt vai trò lãnh đạo

Chiều 12/1, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh có 63 tổ chức cơ sở Đảng. Qua xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2016, Đảng ủy Khối có 6 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 28 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Số đảng viên được đánh giá chất lượng là 2.839 đảng viên; trong đó có 331 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2.423 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2016 đều đạt và vượt, các chương trình đột phá bước đầu có kết quả tích cực.

Cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy Khối, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016, nhất là các chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế dân chủ cơ sở; cán bộ lãnh đạo đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên về cả phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.

Đảng ủy Khối tiếp tục giáo dục đoàn thanh niên về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc,… đồng thời giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm 2016, có 179 đảng viên mới được kết nạp, (đạt 149,2%), nguồn từ lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm trên 70% trong tổng số.

Năm 2017, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức chính trị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, nâng cao hơn nữa trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu kết nạp 120 đảng viên mới, quan tâm đến chất lượng, trong đó 70% từ đoàn viên thanh niên.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và một số tổ chức cơ sở Đảng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng./.

Tấn Lộc - Phương Phương

Chia sẻ bài viết