Tiếng Việt | English

22/01/2018 - 19:40

Đánh bại Novak Djokovic, tay vợt người Hàn Quốc đi vào lịch sử

Chung Hyeon tạo nên cú sốc. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Chung Hyeon tạo nên cú sốc. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Chung Hyeon đã tạo nên địa chấn tại Australian Open 2018 khi đánh bại cựu số 1 thế giới Novak Djokovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 7-5 và 7-6 tại vòng 4.

Chiến thắng này giúp tay vợt 21 tuổi người Hàn Quốc lần đầu tiên góp mặt vào vòng tứ kết Australian Open và cũng là tứ kết đầu tiên trong các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam danh giá.​

Đáng chú ý, Chung Hyeon cũng đã đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt Hàn Quốc đầu tiên giành vé vào tứ kết Grand Slam.​

Tại vòng tứ kết, đối thủ của Chung Hyeon sẽ là hiện tượng người Mỹ Tennys Sandgren, người đã đánh bại hạt giống số 5 Dominic Thiem sau 5 set đấu căng thẳng.​

Còn với kỷ lục gia Novak Djokovic, đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp anh phải sớm chia tay giải đấu mà anh từng 6 lần đăng quang (ở mùa trước Nole bị loại từ vòng 2).​

Djokovic lại phải sớm chia tay Australian Open. (Nguồn: Guardian)
Djokovic lại phải sớm chia tay Australian Open. (Nguồn: Guardian)

Trái ngược với Djokovic, hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch Australian Open 2018 là Rafael Nadal và Roger Federer vẫn đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng.​

Ở tứ kết, tay vợt số 1 thế giới Nadal sẽ đối đầu hạt giống số 5 Marin Cilic, trong khi đương kim vô địch Federer chạm trán Tomas Berdych.

Cặp tứ kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa hạt giống số 3 Grigor Dimitrov và tay vợt người Anh Kyle Edmund./.

Theo TTXVN
 

Chia sẻ bài viết