Tiếng Việt | English

26/01/2020 - 12:01

Đánh bại U23 Uzbekistan, U23 Australia giành vé dự Olympic Tokyo 2020

U23 Australia thắng 1-0 U23 Uzbekistan ở trận tranh hạng ba của giải U23 châu Á 2020 tối 25/01, đồng nghĩa cùng với U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

U23 Australia vui sướng vì giành vé dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: AFC)

Trận đấu tranh hạng ba của U23 châu Á 2020 mang ý nghĩa quyết định tấm vé cuối cùng đại diện châu Á dự Olympic Tokyo 2020. Vì thế, U23 Australia và U23 Uzbekistan bước vào trận đấu với tinh thần cao. 

Trước trận đấu, U23 Australia bị đánh giá thấp hơn nhà cựu vô địch U23 Uzbekistan nhưng đã chơi chủ động ngay khi nhập cuộc. 

Mới phút thứ 6 trận đấu, đội bóng xứ sở chuột túi đã đưa được bóng vào lưới đối thủ sau một pha bóng tấn công có nét khi D'Agostino áp sát thủ môn và bật cao đánh đầu.

Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài xác định cầu thủ U23 Australia phạm lỗi với thủ môn. 

Việc suýt phải nhận bàn thua khiến U23 Uzbekistan bừng tỉnh, nhanh chóng áp đặt lại thế trận và gây được sức ép lớn lên đối phương. 

Ở khoảng thời gian nửa cuối của hiệp 1, đội bóng này hoàn toàn chủ động với điểm sáng cá nhân là Jasurbek Yakhshiboev với những pha đi bóng lắt léo. 

Tuy nhiên, phung phí cơ hội khiến nhà vô địch U23 châu Á 2018 không thể ghi bàn trước đối thủ. 

Mọi chuyện nhanh chóng đổi chiều sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp 2, D'Agostino nhanh chóng mở tỷ số cho U23 Australia sau một pha bóng nỗ lực cá nhân.

D'Agostino trở thành người hùng của trận đấu khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Australia giành chiến thắng. (Ảnh: AFC)
Cầu thủ từng bỏ lỡ bàn thắng trong hiệp 1 xử lý khéo léo, thoát khỏi vòng vây của 4 người bên phía U23 Uzbekistan trước khi hạ gục thủ thành Abduvakhid Nematov.

Một lần nữa bị đối thủ ép sân và tạo cơ hội nguy hiểm, U23 Uzbekistan mới chịu vùng lên và dâng cao tấn công.

Thế nhưng, kịch bản lặp lại giống như trong 45 phút đầu tiên khi đội bóng Tây Á không thể ghi bàn vì phung phí cơ hội. 

Thậm chí, phút 61, U23 Uzbekistan còn phải chơi thiếu người vì Borozov phải nhận thẻ đỏ trực tiếp dù chỉ mới vào sân được 10 phút. 

Đây gần như là dấu chấm hết với đội bóng này. Với lợi thế hơn người, U23 Australia hoàn toàn áp đảo và giữ vững tỷ số 1-0 cho tới hết trận đấu. 

Chiến thắng giúp U23 Australia giành hạng ba chung cuộc ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, đồng nghĩa có vé dự Olympic Tokyo 2020 vào tháng 7 tới.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan rời giải trong nỗi thất vọng khi trở thành cựu vô địch và không thể giành vé dự Thế vận hội./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết