Tiếng Việt | English

22/02/2016 - 08:57

Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Syria, hàng trăm người thương vong

Hình ảnh hoang tàn trên đường phố Aleppo sau nhiều ngày xảy ra các cuộc giao tranh. (Ảnh: mintpressnews.com)

Đài truyền hình quốc gia Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 21/2 đã xảy ra một loạt vụ tấn công, trong đó có cả đánh bom xe, gần đền thờ Sayyida Zeinab của người Shi'ite ở phía Nam thủ đô Damascus, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết một vụ đánh bom xe và hai vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển khu vực đền Sayyida Zeinab - nơi an nghỉ của cháu gái nhà tiên tri Mohammed và người Hồi giáo dòng Shi'ite thường đến hành hương. Theo nguồn tin, các vụ tấn công xảy ra vào đúng thời điểm học sinh tan học và nhiều em đã thiệt mạng.

Ngay sau đó, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng thừa nhận gây ra loạt vụ tấn công trên.

Trong diễn biến liên quan, SOHR cùng ngày cho biết ít nhất 50 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, sau khi quân đội chính phủ Syria mở cuộc tấn công tại phía Đông thành phố Aleppo./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết