Tiếng Việt | English

03/04/2017 - 13:34

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 900 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền tham gia lên tới 900 tỉ đồng.

Sáng 03/4, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, chủ trì buổi họp thông tin cho báo chí về vụ án đường dây cá độ bóng đá qua mạng 900 tỉ đồng do PC46 phối hợp phòng 4, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an vừa triệt phá.

Ba nghi can hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là Trần Thế Hùng (tức Hùng “Soa”, 38 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Vinh), Lê Hồng Trung (30 tuổi, ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh) và Ngô Minh An (47 tuổi, ngụ phường Trung Đô, TP Vinh).

Giữa tháng 1/2017, PC46 nhận được nguồn tin trên địa bàn có một nhóm đối tượng chuyên hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lớn bằng thủ đoạn tinh vi.

Sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án, sáng 29-3, các trinh sát lần lượt bắt giữ Hùng, Trung và An, thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của Hùng, PC46 xác định Hùng quản lý tài khoản mang bí danh KX573, là một tài khoản tổng đại lý cầm đầu chuyên tổ chức cá độ trên trang website http://www.bong88...

Trong khi đó, Trung là một đại lý “chân rết” trong đường dây, còn An là một trong những người tham gia cá độ.

“Đường dây này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay với tổng cộng 38.449 lượt đánh bạc, số tiền tham gia lên tới 900 tỉ đồng.

Hoạt động của đường dây này rất tinh vi, một đêm con bạc có thể đánh bạc nhiều trận bóng trực tiếp trên thế giới, tỉ lệ cá cược thắng thua dựa vào bán thắng, quả phạt góc, ném biên…”, đại tá Thiêm thông tin.

Tổng đại lý của Hùng có 6 đại lý con và 45 con bạc lớn thường xuyên đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này.

Con bạc có số tiền đánh lớn nhất khoảng 250 tỉ đồng, con bạc thua nhiều nhất khoảng 7 tỉ đồng. Hầu hết các con bạc trong hệ thống này đều bị thua lỗ.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng Internet, nhóm của Hùng còn lập một chuỗi hệ thống các tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, mua bán ôtô trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh để con bạc thua cá cược cầm cố tài sản.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Nghệ an tiếp tục điều tra mở rộng./.

Doãn Hòa/tuoitre online

Chia sẻ bài viết