Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 22:00

Dành ưu tiên cao để vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và nguyên Thủ tướng Lào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào Bouasone Bouphavanh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào do ông Bouasone Bouphavanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng ông Bouasone Bouphavanh cùng Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau ba năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đây là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được xây dựng và truyền lại qua nhiều thế hệ lãnh đạo của hai nước cho đến hôm nay, được vun đắp, xây dựng bằng xương máu, bằng mồ hôi công sức của nhiều thế hệ đảng viên, cán bộ và nhân dân hai nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Ông Bouasone Bouphavanh cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Ông Bouasone Bouphavanh bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào và các cơ quan Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết