Tiếng Việt | English

19/03/2016 - 17:37

Đảo phân luồng khu vực ngã ba Tuyên Nhơn không phù hợp

Hiện nay, lưu lượng xe cơ giới nhất là xe ô tô lưu thông trên tuyến QL62, N2, tỉnh Long An trở nên quá tải, đặc biệt vào dịp lễ, tết.


Đảo phân luồng giao thông tỏ ra không phù hợp khi lượng xe lưu thông dày đặc (ảnh minh họa)

Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vừa qua có thời điểm xe cộ bị ùn tắc giao thông khu vực ngã ba Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa hàng tiếng đồng hồ.

Theo khảo sát của Đoàn liên ngành do Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An chủ trì thì hiện nay đảo phân luồng khu vực ngã ba Tuyên Nhơn không còn phù hợp do mật độ xe lưu thông dày đặc. Diện tích đảo xây dựng quá lớn chiếm phần nhiều diện tích mặt đường nên rất dễ xảy ra kẹt xe và ùn tắc giao thông, nhất là loại xe lớn như container rất khó di chuyển.


Đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát điểm đen về ATGT

Vì vậy, Ban ATGT tỉnh có công văn kiến nghị Chi cục IV.2 - Cục Đường bộ IV, Tổng Cục đường bộ sớm cho đơn vị thi công sửa chữa, mở rộng đảo phân luồng, hoặc có thể xây dựng vòng xoay giúp cho việc lưu thông dễ dàng hơn.

Theo ông Phùng Văn On - Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Long An: Việc xây dựng đảo phân luồng giao thông tại một số khu vực không phù hợp và thực tế đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, Ban ATGT tỉnh đang kiến nghị đơn vị quản lý xem xét sửa đảo phân luồng phù hợp hơn so với thực tế giao thông. Hiện nay, có nhiều Ban ATGT địa phương kiến nghị cho sửa đảo phân luồng giao thông trên một số điểm giao cắt trên tuyến QL, tuyến tránh./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết