Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 22:02

Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra tình hình mốc biên giới trong mùa mưa, lũ

Chiều ngày 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An- Nguyễn Văn Được chủ trì tổng kết công tác phân giới cắm mốc (PGCM) năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PGCM - Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị.

Tỉnh Long An giáp với 2 tỉnh: Svay Rieng và Pray Veng của Vương quốc Campuchia với chiều dài gần 133km, đi qua 20 xã của 6 huyện, thị xã biên giới.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh xác định và xây dựng 41/54 vị trí mốc, đạt gần 78%, số kilômét đạt 79,3/120,497km, đạt 67% kế hoạch; trong đó, có 29km đường sông và 50,3km biên giới đường bộ.

Năm 2016, không xác định thêm mốc mới, công tác PGCM vẫn duy trì hoạt động. Hiện nay, còn khoảng hơn 41km đường biên giới (13 vị trí, tương ứng 15 cột mốc) còn gặp khó khăn trong đàm phán.

Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả và chỉ đạo: Năm 2017, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền PGCM biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn gây mất an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra tình hình mốc biên giới trong mùa mưa, lũ; kịp thời phát hiện sạt lở, hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa; phối hợp chặt chẽ phía bạn Campuchia kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành PGCM đúng tiến độ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển,.../.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết