Tiếng Việt | English

24/06/2019 - 16:15

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Tai nạn giao thông (TNGT) hiện là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do ý thức chưa cao của người tham gia giao thông. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là rất quan trọng.

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh
Tình hình giao thông phức tạp 
Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, đến cuối tháng 5/2019, Long An có 1.061 ôtô, 20.425 môtô các loại, nâng tổng số xe cơ giới trên địa bàn toàn tỉnh là 1.083.402 chiếc. Ngoài ra, hàng chục ngàn xe cơ giới từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác lưu thông qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh mỗi ngày. 

Long An lại là cửa ngõ miền Tây, có Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 50 qua địa bàn. Gần đây, một số đoạn đường, nhất là Quốc lộ N2 bị xuống cấp trầm trọng, mặt đường hư hỏng nặng nên thường xuyên xảy ra TNGT. Vào những ngày lễ, tết, Quốc lộ N2 và Quốc lộ 1 còn xảy ra kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Lưu lượng môtô, xe máy ngày càng gia tăng, trong khi nhiều tuyến đường chưa được nâng cấp, mở rộng kịp thời. Một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Theo thống kê của ngành chức năng, TNGT liên quan đến môtô, xe máy chiếm trên 75% số vụ TNGT.

Theo Trưởng ban Công tác thanh niên, Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu, một bộ phận thanh, thiếu niên chưa chấp hành pháp luật về ATGT, đua xe trái phép, vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định,…

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ TNGT làm chết 44 người, bị thương 58 người; trong đó có vụ TNGT thảm khốc tại Quốc lộ 1 - ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn qua Long An), Quốc lộ 62, Quốc lộ N2, Đường tỉnh 830 và một số tuyến trọng điểm khác cũng xảy ra nhiều vụ va quẹt, TNGT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Cũng theo Trưởng ban Công tác thanh niên, Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu, với chủ đề Năm ATGT 2019 là “ATGT cho hành khách và người đi môtô, xe máy”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình hành động và tập trung thực hiện các nội dung cụ thể: Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, trong đó, tập trung tuyên truyền những hành vi bị cấm khi tham gia giao thông đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền cho những đối tượng có nguy cơ cao gây TNGT như tài xế đường dài, thanh, thiếu niên nông thôn; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tập trung thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm trật tự, ATGT; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm trật tự, ATGT; tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân TNGT; tuyên dương điển hình lái xe trẻ, nhà xe an toàn, thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự, ATGT.

Thượng tá Lại Văn Út - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thông tin, nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thương vong cho hành khách và người đi môtô, xe máy theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tổng kiểm soát ôtô từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải hành khách; đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến quốc lộ. 

Trong đó, tập trung xử lý hành vi vi phạm: Ôtô khách chạy quá tốc độ; tránh, vượt, đậu, trả, đón khách sai quy định; không có hợp đồng vận chuyển; chở hàng trong khoang hành khách; xử lý môtô, xe máy vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, không đội nón bảo hiểm, không giấy phép lái xe;... Khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa TNGT, giảm thương vong cho hành khách và người đi môtô, xe máy theo chủ đề Năm ATGT 2019.

Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On cho biết, với mục tiêu kéo giảm 50% số vụ TNGT đường bộ, Liên Hiệp Quốc phát động phong trào “Thập kỷ hành động về ATGT đường bộ 2011-2020”. Hưởng ứng phong trào này, tỉnh Long An có kế hoạch thực hiện với sự phối hợp giữa các ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm kéo giảm TNGT đường bộ.

Ban ATGT tỉnh cũng đề ra những giải pháp, công tác trọng tâm cho cơ quan chức năng và các địa phương trong việc đề ra mục tiêu kéo giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí TNGT so với năm 2018, giảm 10% con số thương vong do TNGT liên quan đến vận tải hành khách và môtô, xe máy; đồng thời, không để xảy ra ùn tắc trên trục giao thông chính.

Ngoài ra, nhằm đổi mới cách thức tuyên truyền, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban ATGT tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Tỉnh đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức phát thanh trực tiếp Diễn đàn ATGT trên sóng FM 96,9Mhz với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy”. Diễn đàn thông tin cho người dân nắm được diễn biến, nguy cơ xảy ra TNGT và kế hoạch thực hiện “Năm ATGT 2019”. Qua thời gian phát sóng, chương trình thu hút nhiều thính giả, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông. 

Thông qua diễn đàn, thính giả quan tâm và thắc mắc về tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh có thể đặt câu hỏi trực tiếp về số máy: 02723.833.833.

Với những hoạt động, nỗ lực của các cấp, các ngành, hy vọng sẽ từng bước góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ TNGT.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. 

Liên tục từ năm 2012 đến 2018, tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), năm sau đều giảm so năm trước. Cụ thể, năm 2018, toàn quốc xảy ra trên 18.000 vụ tai nạn giao thông làm chết 8.200 người, bị thương hơn 14.000 người. So cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm hơn 1.300 vụ, số người chết giảm 33 người, số bị thương giảm trên 2.200 người./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết