Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 09:25

Đẩy nhanh tiến độ, đưa Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 06/12/2017, Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh đến thăm, tham quan thực tế Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Tập đoàn Trần Thái, Công ty Du lịch Tháp Mười.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với nhà đầu tư và đại diện một số sở, ngành.

Nằm ở trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, Làng nổi Tân Lập với diện tích hơn 135ha vùng lõi và 500ha vùng đệm được biết đến là vùng đất ngập nước với sinh cảnh rừng tràm, sen - súng, lục bình, lúa ma điển hình của khu vực và là nơi cư trú của nhiều loại động vật hoang dã (chim, cò, cá...).  

Chỉ cách trung tâm TP.Tân An khoảng 60km về hướng Tây Bắc và cách trung tâm TP.HCM khoảng 100km về hướng Tây, Làng nổi Tân Lập có vị trí hết sức thuận lợi trong khai thác phát triển du lịch.

Trước đây, Làng nổi Tân Lập do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, đến năm 2016 được chuyển giao cho Công ty Du lịch Tháp Mười thuộc Tập đoàn Trần Thái để đầu tư, khai thác theo hình thức xã hội hóa. Hiện nhà đầu tư đang tiến hành thi công, nâng cấp một số hạng mục bao gồm tuyến đường xuyên rừng tràm dài 5km, tuyến cáp kéo vận chuyển khách tham quan, khu khách sạn 32 phòng trên cơ sở cải tạo tháp quan sát (cao 38m, gồm 9 tầng), bên cạnh đó còn đầu tư mở rộng nhiều khu chức năng: Trung tâm giáo dục môi trường; khu bảo tồn tự nhiên; khu thuần dưỡng chim hoang dã; khu nhà nổi trên cọc; khu công viên-nhà hàng; khu bến thuyền…

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty Du lịch Tháp Mười, mặc dù chưa chính thức đưa vào hoạt động, Làng nổi Tân Lập  đón tbình quân 200 lượt khách mỗi ngày, riêng các ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan khoảng 1.000 lượt/ngày.

Nhiều công ty lữ hành tham quan, tìm hiểu Khu du lịch Làng nổi Tân Lập.  Ảnh Lê Đức

Bí thư Tỉnh ủy Long An-Phạm Văn Rạnh cho biết, với vị trí giao thoa giữa vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giáp ranh với TP.HCM, nằm trên tuyến du lịch quốc gia TP.HCM - Đồng bằng sông Cửu Long và tuyến du lịch xuyên Á, kết nối với Campuchia qua các cửa khẩu của tỉnh, Long An có vị thế chiến lược quan trọng trong giao thương và du lịch; trong đó, tỉnh xác định Khu du lịch Làng nổi Tân Lập là một trong những dự án du lịch trọng điểm của tỉnh và khu vực.

Qua tham quan thực tế, Bí thư Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư trong việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của Khu du lịch; khẳng định lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập sớm hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tham quan thực tế các hạng mục đang đầu tư

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp Tập đoàn Trần Thái, Công ty Du lịch Tháp Mười và các nhà đầu tư tiềm năng khác nghiên cứu, hình thành các tuyến, tour du lịch kết nối từ TP.HCM đến các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Điểm du lịch sinh thái Di tích Đồn Rạch Cát-Cần Đước, Làng nổi Tân Lập, Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, các khu di tích lịch sử-văn hóa trọng điểm của tỉnh; góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng cho Long An, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về du lịch dã ngoại ngắn ngày, du lịch sinh thái điển hình vùng Đồng Tháp Mười,… của thị trường đầy tiềm năng đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành trong khu vực./.

Viết Cường

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích