Tiếng Việt | English

18/04/2017 - 17:49

ĐBQH đơn vị Long An chất vấn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về thông tin và an ninh mạng

Chiều ngày 18/4, phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) - Trương Minh Tuấn.

Tại điểm cầu Long An, ở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội tham dự.


Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Đặng Hoàng Tuấn chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn

Liên quan đến thông tin mạng, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An cũng như một số tỉnh khác quan tâm đến việc quản lý, ngăn chặn những thông tin bôi nhọ, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Vấn đề này được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giải đáp cụ thể. Nội dung thông tin trên mạng hiện nay được cung cấp bởi hai nguồn: Các cơ quan báo chí chính thống (gồm báo chí in, báo chí điện tử và phát thanh, truyền hình) và truyền thông xã hội (các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, do tổ chức, cá nhân (không phải là cơ quan báo chí) đăng tải. Một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải nhiều video clip, tin, bài có nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác.


Với sự phát triển công nghệ thông tin và hệ thống dịch vụ viễn thông, mọi đối tượng, lứa tuổi dễ dàng tiếp cận thông tin mạng đa chiều. Ảnh minh họa TTXVN

Khi phát hiện thông tin vi phạm rõ ràng, nếu xác định được thông tin của tổ chức, cá nhân vi phạm, Bộ TT-TT phối hợp Sở TT-TT tỉnh, thành phố xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội.

Trong quí I/2017, Bộ xem xét, xử lý 16 cá nhân và doanh nghiệp; phối hợp xử lý 20 trường hợp các trang thông tin điện tử và mạng xã hội; ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 400.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ TT-TT nhiều lần tiếp xúc, đàm phán với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam: Google, YouTube,... Bước đầu thu được kết quả nhất định. Theo đó, bắt đầu cuối tháng 02/2017, Bộ TT-TT yêu cầu, Google ngăn chặn, gỡ bỏ một số video clip xấu, độc trên YouTube.

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Đặng Hoàng Tuấn có ý kiến chất vấn: Những quy định tiêu chuẩn, chức danh, chính sách, chế độ,… đối với các thành viên đội ứng cứu sự cố máy tính ở địa phương thế nào để thống nhất trên toàn quốc?

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TT-TT giải trình như sau: Mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố quốc gia hiện nay có 124 thành viên. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng hỗ trợ cho việc quản lý và nâng cao hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố đi vào thực chất, tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các Sở TT-TT, từng bước đưa các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin dần trở thành lực lượng chủ chốt cho công tác bảo đảm an toàn thông tin. Trong quí II, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện. Riêng về các vấn đề tiêu chuẩn, chức danh, … được Bộ trưởng ghi nhận và giải đáp trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn còn giải trình các vấn đề liên quan đến quản lý báo chí, chương trình truyền hình, an ninh mạng, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và quản lý sim rác./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết