Tiếng Việt | English

28/11/2016 - 17:19

Để con đường đến trường bớt gian nan

Ngày 27/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An hướng dẫn Nhóm Vòng tay Nhân ái, TP.HCM khảo sát về đời sống của 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên học tốt,... để tặng học bổng, tiếp sức cho các em đến trường, tại 2 xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Châu B.


Hai chị em sinh đôi: Lê Nguyễn Tuyết Mai và Lê Minh Hiếu, ở ấp 3, xã Vĩnh Châu A, cùng nhóm Vòng tay nhân ái - TP Hồ Chí Minh

Từ lâu, 2 chị em sinh đôi Lê Nguyễn Tuyết Mai và Lê Minh Hiếu, ở ấp 3, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, học sinh lớp 6, Trường THCS Hòa Bình phải bơi xuồng qua sông, rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Tuy gia đình khó khăn nhưng các em học khá, giỏi. Ba mẹ bị bệnh suy thận nhưng cố gắng làm lụng để lo cho 2 em đến trường.


Em Nguyễn Thị Ngọc Ngà, ở ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A, lớp 6, Trường THCS Hòa Bình, phấn đấu trở thành cô giáo trong tương lai

Còn em Nguyễn Thị Ngọc Ngà, ở ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A, lớp 6, Trường THCS Hòa Bình, học giỏi đều các môn. Mẹ bị câm điếc bẩm sinh, gia đình rất khó khăn, Ngà cố gắng học giỏi để có điều kiện giúp mẹ, đỡ lo học phí, phấn đấu trở thành cô giáo trong tương lai.


Em Phạm Ngô Mỹ Xuyên, ở ấp 2, xã Vĩnh Châu B, học lớp 8, Trường THCS Hòa Bình, học khá, đạt điểm cao ở nhiều môn học

Còn Phạm Ngô Mỹ Xuyên, ở ấp 2, xã Vĩnh Châu B, học lớp 8, Trường THCS Hòa Bình phải ở với ông bà ngoại đi học từ nhỏ vì ba mẹ đi làm xa. Xuyên có thành tích học tốt, các môn toán, văn, vật lý, lịch sử, công nghệ thông tin... đạt điểm 10 tuyệt đối, tổng điểm cuối năm học 2015-2016 đạt 9,4 điểm. Xuyên ước mơ được cấp học bổng để có tiền trang trải việc học.

"Qua khảo sát thực tế, các em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập. Các hồ sơ đạt yêu cầu của nhà tài trợ trên 70%. Đó là tín hiệu vui, hy vọng các trường hợp khảo sát sẽ được nhận học bổng của các nhà tài trợ" - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hưng - Phan Thị Ngọc Thất chia sẻ./.

Phan Bảo An

Chia sẻ bài viết