Tiếng Việt | English

15/01/2019 - 20:50

De Gea hét lương khủng ở lại MU, Arsenal bán tháo Ozil

Thủ thành David De Gea yêu cầu mức lương 300.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng mới với MU. Lãnh đạo Arsenal đang làm mọi cách đẩy Ozil ra khỏi sân Emirates... là những tin chuyển nhượng mới nhất tối 15/01.

De Gea vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Tottenham

De Gea vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Tottenham

Mới đây, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng với De Gea để anh ở lại CLB đến hè 2020. Ngay từ lúc này, các bên đều đang muốn ngồi lại vào bàn đàm phán.

Thủ thành người Tây Ban Nha vừa có màn trình diễn xuất thần trước Tottenham, cản phá 11 cú dứt điểm đem về chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh cho MU thời Solskjaer.

Dù Rashford ghi bàn, Pogba kiến tạo đều gây ấn tượng nhưng De Gea mới là cái tên nhận được nhiều lợi ngợi khen nhất, thậm chí còn được phong "thánh" trong khung gỗ Quỷ đỏ.

Chính vì thế, BLĐ đội bóng thành Manchester hẳn sẽ rất hài lòng khi bản thân De Gea khao khát ở lại. Vấn đề chỉ còn là thương lượng tăng lương cho anh cao gấp rưỡi so với hiện tại (từ 200.000 bảng/tuần lên 300.000 bảng/tuần).

Anh muốn hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần

Anh muốn hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần

Ngoài De Gea, MU cũng sẽ thảo luận để gia hạn với hai tiền vệ khác người Tây Ban Nha là Ander Herrera và Juan Mata.

Arsenal nhất trí tống khứ Mesut Ozil

HLV Unai Emery đã quyết định gạt Ozil ra khỏi kế hoạch lâu dài của ông tại Arsenal thời gian tới. Thế nên, BLĐ cần gấp rút bán cầu thủ đang hưởng lương cao nhất ở sân Emirates.

Vấn đề nằm ở chỗ, với mức thù lao 350.000 bảng/tuần mà Ozil đang nhận, sẽ rất khó kiếm được đối tác đồng ý mua lại ngôi sao người Đức.

Ozil không còn nằm trong kế hoạch của HLV Emery

Ozil không còn nằm trong kế hoạch của HLV Emery

Arsenal định giá Ozil 40 triệu bảng. Mặc dù vậy, họ có thể phải hạ thấp mức phí đề nghị xuống còn một nửa (khoảng 20 triệu bảng) thì mới sớm thanh lý được cựu tiền vệ Real.

Về phần cá nhân Ozil, anh khẳng định vẫn đang hạnh phúc ở Emirates và muốn ở lại tiếp tục chiến đấu giành lại vị trí chính thức.

Tuy nhiên, các sếp lớn của Pháo thủ hy vọng đẩy được Ozil nhằm cắt giảm quỹ lương vốn đang ngày càng phình to./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết