Tiếng Việt | English

20/11/2019 - 14:56

Đề nghị thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho đồng chí Tống Duy Tân

Để ghi nhận thành tích kiên quyết tấn công chống tội phạm đối với cán bộ công an hy sinh, Giám đốc Công an tỉnh Long An có văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Tống Duy Tân.

Trung úy Tống Duy Tân

Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, khoảng 2 giờ sáng 14/11, tổ trinh sát hình sự Công an huyện Cần Đước tuần tra trên địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, phát hiện một số đối tượng đang trộm xe ba gác máy của nhà ông Trần Hồng Thắm (ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước), nên tổ chức truy bắt.

Khi phát hiện các trinh sát, nhóm đối tượng tăng ga bỏ chạy, một đối tượng còn dùng chất bột ớt ném vào tổ tuần tra làm Trung úy Tống Duy Tân và 1 đồng chí khác bị té ngã, trong đó đồng chí Tân bị trọng thương, đồng chí Nhựt bị xây xát. Trung úy Tống Duy Tân được cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) nhưng đến 19 giờ ngày 16/11 thì tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên.

Để ghi nhận thành tích kiên quyết tấn công chống tội phạm đối với cán bộ công an hy sinh, Giám đốc Công an tỉnh Long An có văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Tống Duy Tân.

Được biết, đồng chí Tống Duy Tân vào ngành Công an vào tháng 3/2010. Sau khi học xong Trung cấp Cảnh sát (chuyên ngành Cảnh sát hình sự), đồng chí được phân công về Công an huyện Đức Huệ. Do gia cảnh khó khăn, lại có con nhỏ nên khoảng 6 tháng trước, Công an tỉnh tạo điều kiện cho đồng chí được chuyển công tác về Công an huyện Cần Đước để gần nhà./.

Thúy Phượng – Yến Trinh

Chia sẻ bài viết