Tiếng Việt | English

08/03/2020 - 20:30

Đề nghị truy tố băng nhóm đòi tiền bảo kê, đập phá quán

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An kết thúc điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố 9 đối tượng đòi tiền bảo kê các quán giải khát dọc Quốc lộ 62 đoạn qua xã Mỹ Phú.

9 đối tượng (ảnh T.P)

9 đối tượng gồm: Trần Đoàn Thái Bảo (SN 2000); Huỳnh Trọng Phúc (SN 2003), Hồ Kiến Tánh (SN 2003) cùng ngụ ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa; Phạm Minh Hiếu (2001), ngụ ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa; Nguyễn Khánh An (1999), ngụ ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa; Nguyễn Khánh Duy (2001), Trịnh Hoàng Kha (1997), Lê Quốc Tường (2001), Nguyễn Ngọc Trạng (2002), cùng ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, tối 03/11/2019, những đối tượng này cầm mã tấu, ống tuýp sắt đến các quán giải khát dọc tuyến Quốc lộ 62, thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và đòi tiền bảo kê mỗi quán 1 triệu đồng/tháng. Các đối tượng lấy trước 200 ngàn đồng, còn lại 800 ngàn đồng thì hẹn 2 ngày sau đến lấy tiếp.

Theo đó, các đối tượng đã thu của 8 quán giải khát với số tiền 1,3 triệu đồng và đập phá 4 quán vì không đồng ý đóng tiền.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủ Thừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng trên và ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can./.

Lê Đức  - Thuý Phượng

Chia sẻ bài viết