Tiếng Việt | English

10/09/2018 - 10:12

Đề nghị truy tố đối tượng chuyên cướp giật cặp xách học sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Vủ (SN 2001), ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Tuấn Vủ (áo đen) tại hiện trường vụ cướp

Đối tượng Tuấn Vủ (áo đen) tại hiện trường vụ cướp

Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 12 giờ, ngày 02/3/2018, Vủ điều khiển xe môtô đi từ huyện Bình Chánh, TP.HCM xuống khu vực công viên Long Hòa, thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Đước, khi qua cầu Ông Bộ, phát hiện em Trần Thị Kim Ngọc, ngụ ấp 3, xã Long Hòa, điều khiển xe đạp đi theo chiều ngược lại, trên giỏ xe có 1 chiếc cặp, liền áp sát, giật lấy rồi tẩu thoát về hướng ngã tư Rạch Kiến.

Tiếp đó, Vủ đến huyện Bình Chánh, cướp tài sản của chị Ngô Thị Kim Nga, ngụ ấp 3, xã Bình Chánh, bị người dân truy đuổi, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vủ khai nhận, trước đó còn thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Long Hòa, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 28/02/2018, Vủ gặp Nam (chưa rõ lai lịch), rủ nhau đến khu vực xã Long Hòa, phát hiện Huỳnh Thị Ngọc Dung, ngụ ấp 2, xã Long Hòa, điều khiển xe đạp điện, túi xách để trên giỏ xe, liền áp sát, giật túi xách bên trong có tập, sách, điện thoại di động, 157.000 đồng và nhiều vật dụng khác. Nam còn dùng chai thuốc xịt kiến xịt vào mắt của Dung rồi tẩu thoát, sau đó bán điện thoại di động vừa cướp được 1 triệu đồng, chia cho Vủ 500.000 đồng.

Tang vật một vụ cướp

Tang vật một vụ cướp

Vụ thứ hai: Vào khoảng 6 giờ, ngày 01/3/2018, Vủ đến khu vực công viên Long Hòa, phát hiện Nguyễn Ngọc Yến Nhi, ngụ ấp 5, xã Phước Vân, điều khiển xe đạp điện, trên giỏ xe phía trước có ba lô màu đen, bên trong có 1 máy tính, tập, sách, điện thoại di động, 350.000 đồng và nhiều vật dụng khác, liền áp sát, giật ba lô, tẩu thoát. Sau đó, bán điện thoại di động được 800.000 đồng.

Vụ thứ ba: Vào khoảng 14 giờ, ngày 01/3/2018, Vủ phát hiện Phạm Hân Hoa, ngụ ấp 5, xã Phước Vân, điều khiển xe đạp gần cầu Ông Bộ nên áp sát, giật chiếc cặp trên giỏ xe, bên trong có 1 điện thoại di động, 30.000 đồng và nhiều tập sách, sau đó đem bán điện thoại được 400.000 đồng.

Tổng cộng, Vủ thực hiện 4 vụ cướp giật cặp sách của học sinh tại huyện Cần Đước với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 9,3 triệu đồng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết