Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 14:20

Đến nhà người thân trộm hơn 2 lượng vàng

Ngày 10/01/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Nghĩa (SN 1993), ngụ ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/12/2017, Công an huyện Tân Hưng nhận được tin báo của ông Phan Văn Triện, ngụ ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, bị mất trộm 2 lượng vàng 24K; hơn 5 chỉ vàng 18K, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Trọng Nghĩa

Đối tượng Hồ Trọng Nghĩa

Công an huyện phối hợp Công an xã Hưng Hà điều tra, xác minh. Theo lời khai anh Triện, số nữ trang trên, anh để ở cánh tủ trên đầu giường trong phòng ngủ từ đầu tháng 11/2017, đến ngày 14/12/2017 mới phát hiện bị mất. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ không phát hiện dấu vết liên quan đến vụ trộm, chìa khóa cánh tủ vẫn còn, vị trí ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy phá. Trong khoảng thời gian này, gia đình bị hại thường xuyên vắng nhà, cửa nhà và cửa phòng ngủ đều không khóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định Hồ Trọng Nghĩa là đối tượng khả nghi. Đêm 08/12/2017, Nghĩa đến nhà anh Triện chơi đến sáng ngày 09/12/2017 ra về.

Sáng ngày 16/12/2017, các điều tra viên phát hiện Nghĩa đang ở khu vực Cửa khẩu phụ Lâm Dồ, thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng và mời làm việc.

Trước những chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được, Nghĩa thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh Triện. Lực lượng công an thu hồi 1 kiềng đeo cổ, trọng lượng 5 chỉ vàng 24K và hơn 20 triệu đồng do Nghĩa bán vàng. Công an huyện Tân Hưng ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nghĩa để tiếp tục điều tra./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết