Tiếng Việt | English

12/04/2018 - 10:15

Đèn tín hiệu và biển báo giao thông bị che khuất 

Trên một số tuyến đường trục chính của TP.Tân An, tỉnh Long An có vài cơ sở ngang nhiên đặt biển hiệu, biển quảng cáo, thậm chí trồng cây xanh che khuất đèn tín hiệu, biển báo giao thông.

Biển báo nguy hiểm  ngã ba Nguyễn Văn Tiếp-QL1 (phường 5, TP Tân An) bị bảng hiệu che khuất một phần.

Biển báo nguy hiểm ngã ba Nguyễn Văn Tiếp - QL1 (phường 5, TP.Tân An) bị bảng hiệu che khuất một phần.

Đèn tín hiệu ngã tư Hùng Vương-Mai Thị Tốt-Nguyễn Cửu Vân bị “lão cây” mới đến che khuất!

Đèn tín hiệu ngã tư Hùng Vương-Mai Thị Tốt-Nguyễn Cửu Vân bị cây che khuất.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, đèn tín hiệu và biển báo giao thông là loại hình được ưu tiên xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, phục vụ lợi ích công cộng; không có tổ chức, cá nhân nào được phép di dời, che khuất hay tự ý sửa chữa, vì sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Mặt khác, đèn tín hiệu và biển báo giao thông còn tác động đến ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người đi đường. Khi bị che khuất, người đi đường không chấp hành hiệu lệnh từ đèn tín hiệu và biển báo nên dễ xảy ra tai nạn giao thông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết