Tiếng Việt | English

22/02/2020 - 22:15

Đi soi nhái vướng dây điện, cha chết, con bị thương

Hai cha con đi soi nhái đến phần ruộng của người cùng xã thì bị điện giật làm người cha tử vong, con bị thương. Một đầu sợi dây điện được đấu nối vào điện thế của anh rể chủ ruộng.

Ngày 22/02, Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường vụ điện giật làm một người chết, một người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy làm 1 người tử vong và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Quốc Tú (SN 1986, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) và người bị thương là con trai anh Tú, Trần Lê Nhân (SN 2009).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21/02, anh Tú và Nhân đi soi nhái. Đến 0 giờ 30 phút ngày 22/02, gia đình phát hiện anh Tú và Nhân nằm bất động trên phần ruộng của Phan Thanh Tuấn (SN 1982). Tại nơi hai nạn nhân nằm phát hiện có đoạn dây điện, một đầu dây được đấu nối vào điện kế của Trần Văn Khởi, là anh rể của Tuấn./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết