Tiếng Việt | English

01/03/2018 - 09:59

Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phường 1 là phường trung tâm của TP.Tân An, tỉnh Long An có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn gặp không ít khó khăn,... Vì vậy, phường 1 đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lãnh đạo Phòng PV28 tặng quà nhằm động viên tinh thần Ban Bảo vệ dân phố phường 1 tiếp tục tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an phường tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác phong trào TDBVANTQ, bảo đảm ANTT; đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ các cơ quan có trụ sở đóng trên địa bàn thực hiện nhiều biện pháp, góp phần phòng ngừa hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả, tuyên truyền được 170 cuộc, có 3.672 lượt người tham gia tại tổ dân cư, tổ tự quản; ngoài ra, còn tuyên truyền thông qua đài truyền thanh, tọa đàm, cuộc thi hái hoa dân chủ, phát 2.800 tờ bướm,... Công tác tuyên truyền được thực hiện theo giới, độ tuổi, đối tượng đặc thù và kết hợp chiếu video tạo sự sinh động, thu hút đối tượng được tuyên truyền. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, cung cấp 175 thông tin giúp công an làm rõ, xử lý 99 vụ, 113 đối tượng vi phạm pháp luật, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cộng đồng 15 đối tượng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng nghiện ma túy, phát hiện lập biên bản và xử lý 116 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục duy trì, phát huy, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả: Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Tổ liên gia tự quản về ANTT; Phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm giữa 5 lực lượng: Trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố; Camera an ninh;... Trong đó, mô hình Camera an ninh được người dân nhiệt tình hưởng ứng, hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống camera. Tính đến nay, toàn phường lắp đặt 51 camera an ninh tại các giao lộ, tuyến đường trọng điểm và các hẻm ở một số khu phố với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.

Qua trích xuất camera, Công an phường kịp thời phát hiện, làm rõ 3 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 đối tượng cố ý gây thương tích, 1 đối tượng xâm hại sức khỏe người khác; phát hiện, giải tán 32 nhóm, 204 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya làm ảnh hưởng trật tự công cộng,... Ngoài ra, các ngành, đoàn thể còn tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án tù về địa phương, có 42/51 đối tượng tiến bộ, không tái phạm.

Mặt khác, lực lượng nòng cốt tại các khu phố cũng được quan tâm củng cố, nâng chất lượng hoạt động. Toàn phường hiện có 1 ban, 6 tổ với 32 thành viên bảo vệ dân phố, 37 tổ dân cư, 6 ban công tác Mặt trận với 45 thành viên; 1 đội Honda khách phòng, chống tội phạm, có 14 thành viên; 6 đội dân phòng khu phố với 30 đội viên; 1 đội dân phòng chuyên trách;... Lực lượng nòng cốt hoạt động đều khắp trên địa bàn, là chỗ dựa đáng tin cậy và được người dân giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi.

Với những kết quả trên, phong trào TDBVANTQ của phường 1 được xếp loại “Vững mạnh” và được tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc./.

PV

Chia sẻ bài viết