Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 08:54

Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho địa phương, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.


Đoạn đường an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mộc Hóa

Thời gian qua, Công an huyện Mộc Hóa đã phối hợp mở nhiều đợt cao điểm vận động nhân dân tấn công, trấn áp tội phạm, huy động lực lượng triệt xóa 25 tụ điểm tệ nạn xã hội, lập hồ sơ đưa 15 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; răn đe, giáo dục, cho làm cam kết không vi phạm, tái phạm 1.350 trường hợp; xử phạt hành chính 143 đối tượng, thu trên 610 triệu đồng.

Đặc biệt, người dân đã cung cấp 489 tin có liên quan, giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 277 vụ an ninh, trật tự và cùng lực lượng công an bắt 12 tội phạm quả tang, 3 đối tượng truy nã, vận động 4 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú.
Công an huyện đã đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, thông qua nhiều biện pháp như: Thông báo bằng văn bản về tình hình, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp; tuyên truyền qua các cuộc họp đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở tổ dân cư để nhân dân kịp thời nắm tình hình, cảnh giác với các loại tội phạm.

Việc xây dựng các mô hình như: “Huy động lực lượng chốt ngăn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ”, “Đoạn đường an toàn giao thông”, “Tiếng kẻng vùng biên”,… đã góp phần tích cực trong phong trào phòng, chống tội phạm, trật tự, an toàn giao thông và tự quản đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới.

Nhắc đến tinh thần dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, người dân xã Tân Lập hết lời khen ngợi tập thể ấp 4 đã không sợ nguy hiểm, tham gia truy bắt 2 đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút vào tháng 4-2013 trên Quốc lộ 62, đoạn km 55+500. Đặc biệt, gần đây người dân trên địa bàn huyện rất tự hào khi nhân dân ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây cùng chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn 2 vụ đối tượng người Campuchia vượt biên giới, đập phá tài sản, xâm phạm cột mốc biên giới 202, 203.

Phong trào TDBV ANTQ còn được Công an huyện kết hợp chặt chẽ với các phong trào khác ở địa phương. Hằng năm, Công an huyện cử cán bộ, chiến sĩ giúp dân kê kích nhà cửa khi có lũ; đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, hiến máu nhân đạo cứu người.

Phong trào thi đua Vì ANTQ được Công an huyện nghiêm túc thực hiện. Tiếp tục học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật, tạo mối đoàn kết, gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBV ANTQ./.

Phong Nhã

 

Chia sẻ bài viết