Tiếng Việt | English

28/07/2019 - 19:09

Điểm tựa cho những cựu chiến binh khó khăn

Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Phương vươn lên ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Năm 1990, ông Nguyễn Văn Phương, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về địa phương tham gia lao động sản xuất và lập gia đình. Tuy chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống gia đình luôn gặp nhiều khó khăn. Qua nắm bắt thị trường, gia đình ông Phương quyết định bắt tay vào chăn nuôi gà Bình Định.

Ông Phương cho biết: “Học được mô hình nuôi gà Bình Định tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì học được mô hình hay, hiệu quả, còn lo vì không có vốn để đầu tư chăn nuôi. Biết được hoàn cảnh gia đình của tôi, Hội CCB xã tạo điều kiện cho gia đình vay 15 triệu đồng từ NHCSXH đầu tư chăn nuôi. Để mô hình đạt hiệu quả, tôi tìm tòi học tập kinh nghiệm chăn nuôi trên sách báo và những người xung quanh. Qua đó, tôi hiểu tường tận về quá trình phát triển của giống gà Bình Định. Nhờ vậy, các đàn gà sau khi xuất chuồng đều bán có lãi”.

Sau thời gian chăn nuôi gà Bình Định, ông Phương nhận thấy nhu cầu thị trường hiện nay “chuộng” giống gà tre, đồng thời nuôi gà tre, bán có giá, đầu ra ổn định, chi phí ít. Theo đó, ông mạnh dạn chuyển từ nuôi gà Bình Định sang nuôi gà tre. Hiện nay, gia đình ông đang nuôi hơn 1.500 con gà tre. Được biết, gà tre nuôi từ 2,5 đến 3 tháng là xuất chuồng, giá bán dao động từ 80 đến 90 ngàn đồng/kg, thương lái đến tận nơi thu mua. Hàng năm, trừ chi phí gia đình ông có lãi trên 100 triệu đồng/năm. Thấy mô hình hiệu quả, nhiều người đến học hỏi, ông đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

Bình quân từ 2,5 đến 3 tháng, gà tre có thể xuất chuồng, giá bán dao động từ 80 đến 90 ngàn đồng/kg

Ngoài dám nghĩ, dám làm, ông Phương còn là người đứng ra tập hợp lao động nhàn rỗi ở địa phương thành lập Tổ Làm thanh long dần công. Tại đây, ông giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động, bình quân mỗi người có thu nhập trên 150 ngàn đồng/ngày. Giờ đây cuộc sống gia đình ông Phương đã ổn định, xây dựng được căn nhà khang trang.

Đó còn là trường hợp của Chủ tịch Hội CCB xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ - Lê Văn Vẹn. Ông Vẹn trải lòng: “Một số CCB khi trở về cuộc sống đời thường rất vất vả, nhất là đối với những CCB thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã tiếp thêm nguồn lực, lòng tin cho các CCB nói riêng, gia đình tôi nói chung vươn lên ổn định cuộc sống”.

Bình quân trừ chi phí gia đình ông Lê Văn Vẹn có thu nhập trên 12 triệu đồng/tháng từ chăn nuôi vịt đẻ

Hiện nay, gia đình ông Vẹn là một trong những gia đình tiêu biểu ở địa phương thực hiện tốt mô hình chăn nuôi vịt đẻ kết hợp nuôi cá. Điều đáng nói mô hình nuôi vịt đẻ kết hợp nuôi cá chủ yếu tận dụng đất vườn tạp nhưng lợi nhuận rất cao. Bình quân trừ chi phí gia đình ông có lãi trên 12 triệu đồng/tháng từ nuôi vịt đẻ, còn cá 20 triệu đồng/năm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình ông Vẹn dành dụm mua được 1000m2 đất trồng thanh long và vươn lên thành hộ khá giàu ở địa phương.

Gia đình ông Vẹn tận dụng đất vườn tạp chăn nuôi vịt đẻ kết hợp nuôi cá

Ông Vẹn cho biết thêm: “Thông qua nguồn vốn của NHCSXH không chỉ giúp nhiều CCB vươn lên làm giàu mà còn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Mô hình may gia công, chăn nuôi heo, bò,... Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. Điều này càng khẳng định NHCSXH là ngân hàng của người nghèo”./.

Thiên Minh

Chia sẻ bài viết