Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 20:18

Điểm tựa của hội viên phụ nữ

Mặc dù ở tuổi 60 nhưng bà Nguyễn Thị Tám, ngụ ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, vẫn tích cực tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ địa phương phát động.

Cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Tám hỗ trợ việc làm cho phụ nữ nghèo

Cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Tám hỗ trợ việc làm cho phụ nữ nghèo

Hơn 15 năm tham gia Tổ Phụ nữ ấp Phước Vĩnh, bà luôn gần gũi với chị em, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Để tạo điều kiện cho chị em vừa có việc làm ổn định, tăng thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, bà mở cơ sở may gia công miếng nhắc nồi, đem sản phẩm về nhà, hướng dẫn chị em làm. Nhờ đó, nhiều hội viên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống với thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/tháng, trong đó có 4 hội viên hoàn cảnh khó khăn được giải quyết việc làm. Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia phong trào văn hóa - văn nghệ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới tại địa phương,... Với tính tình vui vẻ và gần gũi, bà được hội viên phụ nữ và người dân yêu mến.

Bà Nguyễn Thị Tám xứng đáng là tấm gương để phụ nữ học tập và noi theo, là gương điển hình trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết