Tiếng Việt | English

18/01/2018 - 20:12

Diễn đàn Nghị viện châu Á-TBD tại Hà Nội

Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, mở đầu cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong năm 2018.

Với chủ đề "Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng bền vững", phiên họp thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) chính thức khai mạc vào lúc 18h chiều nay (18/1) tại Tòa nhà Quốc hội. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, mở đầu cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong năm 2018.

Tổng duyệt lễ khai mạc APPF-26 (Ảnh: appf.vn)

Diễn ra trong 4 ngày tại Hà Nội, APPF-26 thu hút hơn 350 đại biểu quốc tế đại diện cho 21 nghị viện thành viên khu vực châu Á-TBD. Trong đó, có 7 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội, 10 đoàn cấp Phó. Đoàn đông nhất là đoàn đại biểu Indonesia với 50 thành viên.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị với 33 thành viên chính thức. Hội nghị APPF-26 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính trị - an ninh, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển trong khu vực và tương lai của APPF.

Trong khuôn khổ chương trình còn có phiên họp của nữ Nghị sĩ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới- 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng LHQ thông qua.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức APPF (sau lần đầu tiên diễn ra ở Hạ Long năm 2005), đánh dấu 25 năm ra đời của tổ chức này. Hợp tác nghị viện châu Á - TBD sẽ là kênh quan trọng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- TBD (APEC) mà Việt Nam vừa tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết