Tiếng Việt | English

06/01/2017 - 10:37

Điển hình trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Năm 2016, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ). Có được những kết quả đó, lực lượng Công an thị xã nỗ lực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thị xã Kiến Tường là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Đồng Tháp Mười, có đường biên giới giáp Campuchia. Tình hình an ninh, trật tự (ANTT) từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp, nhất là số người qua lại biên giới tham gia đánh bạc kéo theo các loại tội phạm, tệ nạn khác: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sử dụng ma túy,...

Năm qua, quán triệt tinh thần "Thi đua lập công”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã phát động nhiều đợt thi đua lớn và ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Công an thị xã Kiến Tường khám phá phụ việc lừa đảo

Ban Chỉ huy Công an thị xã luôn xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại với phía Campuchia, thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang quận Rồ, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT trên tuyến biên giới.

Lực lượng vũ trang 2 bên duy trì tốt cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị của 2 dân tộc; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân sinh sống khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, từ đó, ANTT khu vực biên giới được giữ vững ổn định.

Để chủ động trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thị xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương như các mô hình: Tiếng loa ANTT, Phối hợp tuần tra chốt chặn, Camera ANTT và tiếp tục nhân rộng mô hình Đội Honda khách phòng, chống tội phạm.

Năm 2016, Công an thị xã điều tra, làm rõ 26/27 vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa 32 tụ điểm đánh bạc, tệ nạn ma túy; xác lập đấu tranh triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt, khởi tố 7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 3 đối tượng truy nã, đưa 9 đối tượng giáo dục tại xã, phường, 1 đối tượng vào trường giáo dưỡng và 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; gọi răn đe, cho làm cam kết 566 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật,...

Năm 2016, qua tuần tra phòng, chống tội phạm, lực lượng công an phát hiện 4 vụ/7 đối tượng trộm cắp, cướp tài sản từ nơi khác đến; phát hiện bắt, xử lý 269 vụ vận chuyển hàng cấm và hàng hóa nhập lậu, tịch thu 104.489 gói thuốc lá ngoại các loại, 4.600kg đường cát và hàng hóa khác trị giá 42 triệu đồng, 16 xe môtô, 1 xe ôtô, xử phạt hành chính 25 đối tượng vận chuyển hàng cấm, phạt 492 triệu đồng.

Song song với việc phát động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ra sức phấn đấu lập thành tích trong phong trào thi đua Vì ANTQ và các phong trào thi đua khác, Công an thị xã còn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 03/CT-BCA của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, từng CBCS thực hiện nghiêm điều lệnh về lễ tiết tác phong, quy tắc ứng xử và nền nếp nơi làm việc, đặc biệt đối với những đội thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự là một trong những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhân dân trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, xử lý tai nạn giao thông, đăng ký, quản lý phương tiện. Năm 2016, đội tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 1.528 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 783 triệu đồng, tạm giữ gần 144 phương tiện các loại.

Cùng với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã quán triệt đến từng CBCS chú trọng đến cung cách làm việc, thái độ đúng mực khi làm việc; giải quyết hồ sơ thủ tục với nhân dân. Trong năm, cán bộ đội đến tận nhà cấp giấy chứng minh nhân dân cho nhiều trường hợp người già, bệnh tật,...

Năm 2016, CBCS Công an thị xã Kiến Tường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2016. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để mỗi CBCS tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết