Tiếng Việt | English

10/07/2017 - 11:11

Điền kinh Việt Nam giành thêm 1 HCB tại Giải điền kinh châu Á 2017

Đêm 09/7, bốn VĐV tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã cán đích thứ hai và giành HCB tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2017 diễn ra ở Ấn Độ với thành tích 3 phút 33 giây 22.

 

Bốn VĐV tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thị Oanh

Bốn VĐV đội tiếp sức nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc (thay VĐV Nguyễn Thị Thúy đã giải nghệ). Đội Việt Nam chạy ở làn thứ 5 và xuất phát khá tốt. Với lợi thế tốc độ, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan được phân công chạy hai lượt đầu và rượt đuổi chủ nhà Ấn Độ quyết liệt. Tuy nhiên, Hoàng Thị Ngọc chạy lượt 3 hơn yếu nên đến lượt cuối Nguyễn Thị Huyền đã không thể giúp đội nữ Việt Nam vượt qua được Ấn Độ. Chủ nhà Ấn Độ cán đích với thời gian 3 phút 31 giây 34 và giành HCV.

Tiếp sức 4x400m là một trong những nội dung điền kinh mà Việt Nam rất mạnh. Trước đó, đội tiếp sức nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games 28 năm 2015 với thành tích 3 phút 31 giây 46, bỏ xa đối thủ về thứ hai là Thái Lan đến hơn 5 giây. Ông Nguyễn Trọng Hổ - vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT, cho biết tại SEA Games 29, tiếp sức 4x400m sẽ rộng cửa giành HCV.

Như vậy sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 2 HCV, 2 HCB và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 5 châu Á. Trong số 6 VĐV dự thi, duy nhất chỉ VĐV Quách Công Lịch không có huy chương, còn tất cả các VĐV đều giành huy chương./.

K.Xuân/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết