Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 16:35

Diện tích bắp bao tiêu sản phẩm tại Đức Hòa giảm mạnh

Ông Nguyễn Hoàng Tân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Hòa cho biết, vụ đông xuân 2015-2016, diện tích bắp bao tiêu sản phẩm tại huyện Đức Hòa giảm mạnh. Toàn huyện chỉ có 20ha bắp bao tiêu được trồng tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc.

Bắp giống bao tiêu sản phẩm đang vào giai đoạn bón thúc lần 2.

Những năm trước, mỗi năm có từ 2 - 3 công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm bắp lai và bắp giống, với tổng diện tích vài trăm hécta. Năm nay, chỉ duy nhất Viện Khoa học nông nghiệp Miền Nam ký kết với nông dân giống VN10. Mỗi hécta bắp, người dân được hỗ trợ bắp giống, cho mượn 4 triệu đồng để đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… và được hướng dẫn kỹ thuật. Giá bắp được ấn định trước 8.500 đồng/kg bắp tươi nguyên cùi nên nông dân không phải lo đầu ra.

Được biết, mô hình trồng bắp bao tiêu sản phẩm xuất hiện tại huyện Đức Hòa gần 20 năm qua. Dù được ngành chức năng và nông dân đánh giá cao về hiệu quả kinh tế nhưng mô hình chưa có sự liên kết, phối hợp bền vững./.

CTV Hồng Thắm

 

Chia sẻ bài viết