Tiếng Việt | English

07/03/2018 - 15:22

Đội K73 Long An chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đợt II

Ngày 07/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Đỗ Văn Bảnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K73 Long An trước lúc lên đường sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đợt II giai đoạn XVII.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, tặng quà Đội K73

Đồng chí đội trưởng báo cáo với đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ Đợt I, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ, tổ chức tốt công tác đón xuân cho bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh,… Hiện, Đội K73 tiếp nhận được 20 nguồn thông tin từ cựu chiến binh, nhân dân Việt Nam và nước bạn Campuchia. Cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Đợt này, đơn vị tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh SvayRieng và dự kiến sẽ  lên đường sang nước bạn vào ngày 10/3.

Đại tá Đỗ Văn Bảnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sự quan tâm của chính quyền địa phương tỉnh Long An, nhân dân và chính quyền nước bạn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K73 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đợt II cũng là lúc vào mùa khô trên nước bạn, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, nguồn nước khan hiếm, địa bàn tìm kiếm ngày một khó khăn,… cán bộ chiến sĩ Đội  K73 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác đối ngoại, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng chính quyền và nhân dân nước bạn, phấn đấu tìm kiếm, quy tập, đưa được hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam về nước./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết