Tiếng Việt | English

30/05/2018 - 17:59

Đội K73 Long An quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Ngày 30/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), Đại tá Trịnh Văn Xa-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đón Đội K73 về nước.

Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An đón cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 giai đoạn XVII.

Từ khi lên đường đợt 2 giai đoạn XVII sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam (QTNVN) hy sinh trên chiến trường Campuchia, đến nay Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 12 bộ hài cốt.

Trong số hài cốt quy tập đợt này có một ngôi mộ tập thể đào tìm được 3 bộ. Những hài cốt liệt sĩ tìm thấy nằm trên địa bàn tỉnh Svây Riêng và tất cả đều không có tên và địa chỉ.

Đang là đỉnh điểm mùa khô trên nước bạn, khí hậu khắc nghiệt, địa bàn cách trở, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, thu thập nguồn tin, quyết tâm tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ QTNVN về nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 nhận được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân nước bạn.

Đón và tặng hoa cán bộ, chiến sĩ Đội K73.

Sau khi về nước, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 Long An nhanh chóng ổn định, bước vào học tập, rèn luyện, tăng gia sản xuất, xây dựng đơn vị. Thời gian này, đơn vị rất mong tiếp nhận nguồn thông tin hài cốt liệt sĩ QTNVN từ các cựu chiến binh, nhân dân trong nước cũng như chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia để tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ./.

Thùy Trang 

Chia sẻ bài viết