Tiếng Việt | English

22/11/2019 - 08:45

Đoàn công tác tỉnh Long An dự Hội nghị quốc tế về Saemaul Undong tại Hàn Quốc

Ngày 21/11/2019, tại TP.Deagu (Hàn Quốc), Hội nghị quốc tế thường niên về Saemaul Undong năm 2019 (phong trào Làng Mới hay Cộng đồng Mới) với chủ đề Tìm kiếm một hướng đi mới cho sự phát triển Saemaul toàn cầu trong môi trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ gần 20 quốc gia trên toàn thế giới.

Hội nghị quốc tế về Saemaul Undong tại Hàn Quốc

Bên cạnh 2 phiên toàn thể, hội nghị còn có 4 phiên thảo luận theo chủ đề khu vực địa lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến châu Á và châu Phi với chính sách phát triển nông thôn và phát triển bền vững.  Đoàn tỉnh Long An do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm làm Trưởng đoàn tham gia hội nghị lần này với tư cách là người phản biện cho một bài báo của nhà nghiên cứu đến từ Bangladesh tại phiên thứ nhất của hội nghị với chủ đề Tính bền vững sinh kế thông qua dự án phát triển cộng đồng - Một trường hợp nghiên cứu ở nông thôn Bangladesh; đồng thời, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, những cách làm sáng tạo của Long An trong công tác tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập trung trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm hoạch định, thực thi và giám sát chính sách phát triển nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững từ kinh nghiệm thành công của mô hình phong trào Làng Mới được khởi xướng cách đây hơn 4 thập kỷ tại Hàn Quốc. Các chủ đề thảo luận chính là vai trò lãnh đạo và quản trị nhà nước, nghèo đói và an ninh lương thực, vấn đề nước sạch và bùng nổ dân số, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển công bằng và quản lý minh bạch, bình đẳng giới và ý thức công dân, giáo dục và học tập suốt đời,… 

Hội nghị là cơ hội hữu ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định và thực thi chính sách cùng các nhà khoa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn về chính sách nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, công bằng xã hội và phát triển bền vững./.

Hoài Thân

Chia sẻ bài viết