Tiếng Việt | English

26/11/2019 - 14:48

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Sơn La

Từ ngày 26 đến 28/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần làm trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Mai Văn Nhiều và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần làm việc tại tỉnh Sơn La

Nội dung chuyến đi nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm mô hình nông nghiệp và nông thôn gắn với phát triển văn hóa tại tỉnh Sơn La. Sáng 26/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La - Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Lò Minh Hùng tiếp đoàn. 

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo cùng sở, ngành 2 tỉnh trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – Lò Minh Hùng, năm 2019, Sơn La xác định là năm bứt phá, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh. Phát triển kinh tế đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực; văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Đặc biệt, về phát triển kinh tế nông nghiệp, Sơn La phát triển mạnh về cây ăn quả. Tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra toàn tỉnh là 70.240ha, sản lượng quả năm 2019 ước đạt 23.7130 tấn, so với 2016 diện tích tăng 197,97%, sản lượng tăng 135,5%.

Hiện toàn tỉnh có 529 hợp tác xã, 124 chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn; 18 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ và 1 sản phẩm được cấp bằng bảo hộ tại nước ngoài (sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu được cấp bằng bảo hộ tại Thái Lan); hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu cho 9 sản phẩm chủ lực và đăng ký bảo hộ sang Trung Quốc cho 2 sản phẩm xoài Sơn La và nhãn Sơn La.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La - Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - Lò Minh Hùng tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Long An

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đánh giá cao thành quả đạt được của Sơn La trong thời gian qua. Ông cho rằng, Long An cần học tập về nông nghiệp, nông thôn và quản lý khai thác du lịch tại Sơn La, đặc biệt là chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cùng ngày, đoàn đến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt – Nhà tù Sơn La và Thư viện tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác Long An đến thăm và dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc

Đoàn công tác Long An dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt - Nhà tù Sơn La, Thư viện tỉnh Sơn La

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết