Tiếng Việt | English

20/10/2017 - 14:06

Đoàn công tác tỉnh Sơn La trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Long An

Sáng 20/10, Đoàn công tác Tỉnh ủy Sơn La, do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Hoàng Văn Chất làm Trưởng đoàn có cuộc trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) tại tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc Đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh thông tin với Đoàn công tác tỉnh Sơn La về Chương Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Long An

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh thông tin: Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung phát triển thế mạnh của “3 cây, 1 con” (lúa, thanh long, rau màu và con bò) ƯDCNC gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015 -2020).

Lúa vẫn là cây trồng chủ lực của tỉnh, theo kế hoạch đến 2020, có 20.000ha lúa ƯDCNC nằm trong vùng lúa chất lượng cao 40.000ha, phục vụ xuất khẩu.  Về cây rau, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 2.000ha sản xuất rau ƯDCNC trong vùng sản xuất rau an toàn của tỉnh, tập trung tại các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa, TP.Tân An và được phân bổ cụ thể đến từng xã theo lộ trình đến năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh thay mặt Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tặng tỉnh Sơn La 100 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Vùng sản xuất thanh long ƯDCNC được tỉnh xác định trên địa bàn huyện Châu Thành, đến năm 2020, có 2.000ha thanh long ƯDCNC. Về chăn nuôi bò, thời gian qua, tỉnh điều tra, đánh giá hiện trạng ngành hàng bò thịt tại 2 huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, xác định vùng triển khai thực hiện tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện. Phấn đấu đến năm 2020, Long An xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt ƯDCNC tại huyện Đức Hòa và Đức Huệ với tổng đàn tăng trên 5.000 con.

Cũng tại cuộc làm việc, ông Phạm Văn Rạnh thông tin thêm một số điểm nổi bật của tỉnh về: Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất - nhập khẩu,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Hoàng Văn Chất cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt, Long An triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả bước đầu từ Chương Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Sơn La tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tặng quà lưu niệm của tỉnh cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La – Hoàng Văn Chất

Dịp này, Đoàn công tác Tỉnh ủy Sơn La đến tham quan, học tập mô hình trồng chanh không hạt tại Nông trang Chanh Hải Âu, huyện Bến Lức. Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An gửi tặng tỉnh Sơn La 100 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết