Tiếng Việt | English

09/02/2018 - 13:59

Đoàn đại biểu 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia) chúc tết tỉnh Long An

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018, sáng ngày 09/02, Ngài Men Vibol - Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và Ngài Chanh Tha – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đến thăm, chúc tết tỉnh Long An. Cùng tham gia với đoàn có một số nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Ngài Men Vibol - Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng năm mới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã giáp biên giới Campuchia tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thông tin tình hình KT-XH của tỉnh trong năm và kết quả quan hệ hợp tác giữa 3 tỉnh: Long An, Svay Rieng và Prey Veng trong thời gian qua.

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu nghị quyết (đạt 9,53%/kế hoạch 9,2%). Thu ngân sách vượt dự toán (12.285 tỉ đồng/11.405 tỉ đồng). GRDP bình quân đầu người xấp xỉ 61 triệu đồng. 

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá cao, ngày càng phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thương mại-dịch vụ duy trì phát triển ổn định ở mức khá.

Ngài Chanh Tha – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng năm mới Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần

Lĩnh vực VH-XH phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục cải thiện. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, đời sống  nhân dân. Hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng lên.

Quan hệ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Long An, Svay Rieng và Prey Veng tiếp tục được tăng cường mở rộng, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế và giáo dục. Năm qua, tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo 2  tỉnh Svay Rieng và Prey Veng. 

2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh hy sinh tại chiến trường Campuchia; làm tốt công tác phân giới, cắm mốc. Các ngành chức năng biên phòng, công an, quân sự thường xuyên phối hợp bảo đảm ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuyến biên giới.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của đơn vị tỉnh Svay Rieng

Ngài Men Vibol - Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và Ngài Chanh Tha – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, cùng nhau khắc phục khó khăn, giữ vững truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa nhân dân 2 nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần cảm ơn đoàn đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; đồng thời, mong muốn tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực; giữ gìn truyền thống lâu đời giữa 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia nói chung và 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Prey Veng nói riêng với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết