Tiếng Việt | English

26/09/2018 - 11:13

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang 

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, diễn ra đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh và Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nghi lễ Quốc tang.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh và tại Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng tang quyến.

Đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng cộng sản Việt Nam tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Đoàn đại biểu BCH TƯ đi quanh linh cữu, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vòng hoa của Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang

Thủ tướng thay mặt đoàn đại biểu của Chính phủ thắp hương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng viết sổ tang: "Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, Đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội viết sổ tang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế"

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, quyền Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang

Nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang: "Mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng Anh"

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang

Đoàn đại biểu Bộ Công an tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang./.

Theo NDO-VOV.VN

Chia sẻ bài viết