Tiếng Việt | English

20/09/2016 - 15:30

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khảo sát tại thị xã Kiến Tường

Sáng ngày 20/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do ông Trương Văn Nọ - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách làm Trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công an xã, công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại thị xã Kiến Tường.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Phan Văn Dững, đại diện chính quyền 3 xã biên giới Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Trị tiếp và làm việc với đoàn.


Đại biểu tham dự cuộc khảo sát

Do đặc thù là xã biên giới, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn các xã diễn biến rất phức tạp, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự nhưng các chế độ, chính sách, chế độ công vụ đối với lực lượng này chưa đáp đáp ứng nhu cầu trang trải cuộc sống; cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nơi ăn chốn ở chưa bảo đảm.

Bên cạnh đó, quân trang, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát an ninh chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp tuyên truyền vận động người dân chưa thường xuyên và đồng bộ; ý thức của người dân về chấp hành pháp luật, tự nguyện giao nộp vũ khí và công cụ hỗ trợ còn hạn chế;…

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chế độ đối với lực lượng Công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời tổng hợp ý kiến của các địa phương để làm cơ sở thực tiễn báo cáo trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết