Tiếng Việt | English

12/03/2017 - 15:44

Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Long An

Ngày 12/3, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân làm Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cao Bằng đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An- Phạm Văn Rạnh (bìa trái) trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Long An – Lê Minh Đức thông tin khái quát với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội, các mặt hàng nông sản chủ lực, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của địa phương sang Trung Quốc trong thời gian qua.

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,05%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 57.265 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu 4,342 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu 3,234 tỉ USD.

Các mặt hàng nông sản chủ lực của Long An hiện nay khá phong phú: Lúa, gạo, thanh long, chanh không hạt, chuối, đậu phộng, mè, hạt điều, khoai mỡ, heo, gà, vịt,…

Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Bách Sắc tham quan hàng nông sản của tỉnh Long An

Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có 21 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo; 107 hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long; có 8.367ha diện tích trồng chanh không hạt, xuất khẩu sang các nước Châu Âu, thị trường Trung Quốc và một số nước Châu Á; 200ha trồng chuối, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; 3.000ha khoai mỡ, xuất khẩu sang một số nước như: Mỹ, Nhật, Lào, Campuchia,…

Hàng hóa nông sản của tỉnh xuất sang thị trường Trung Quốc chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai theo đường tiểu ngạch (Lào Cai – Hà Khẩu; Lạng Sơn – Bằng Tường), riêng gạo qua đường chính ngạch. Phần lớn hàng hóa nông sản chưa được ký hợp đồng trước nên gặp không ít khó khăn trong việc thông quan, mất nhiều ngày để qua biên giới, làm ảnh hưởng đến chất lượng các mặt hàng tươi sống như: Heo, trái cây,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phấn khởi, thông qua sự hỗ trợ của tỉnh Cao Bằng, Long An có dịp đón tiếp đoàn Đại biểu thành phố Bách Sắc đến thăm, trao đổi, tìm cơ hội hợp tác, liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh.

Ông nhấn mạnh, thời gian qua, quán triệt phương châm “16 chữ vàng”, “4 tốt” giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, tỉnh Long An luôn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh sang Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu đều tăng qua các năm. Đồng thời, ông hứa rằng, thời gian tới, Long An tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, thành phố Bách Sắc nói riêng đến tìm hiểu, ký kết hợp tác sản xuất, kinh doanh với các doanh nghiệp địa phương theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đoàn tham quan quy trình xử lý thanh long bằng hơi nhiệt của Cty TNHH Hoàng Phát Fruit (thị trấn Tầm Vu, Châu Thành)

Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc - Bành Hiểu Xuân cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An nhiệt tình trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, ông hứa tiếp tục hỗ trợ Long An xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng nông sản chủ yếu: Rau quả, thanh long, chuối, chanh không hạt,… và mong muốn tỉnh Long An tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Bách Sắc đến khảo sát đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là ngành chế biến thép, nhôm.

Bên cạnh đó, ông Bành Hiểu Xuân cũng có lời mời đoàn lãnh đạo Long An tháp tùng cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đến tham quan quy trình sản xuất nông sản sạch của thành phố Bách Sắc trong tháng 4/2017.

Lãnh đạo tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Bách Sắc và tỉnh Cao Bằng 

Dịp này, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Bách Sắc và tỉnh Cao Bằng cũng đến tham quan quy trình sản xuất thanh long hợp vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết