Tiếng Việt | English

05/07/2017 - 18:39

Đoàn "Hành trình đỏ” xuyên Việt đến Long An

Chiều ngày 05/7, Đoàn "Hành trình đỏ” xuyên Việt đến điểm dừng chân thứ 4 là tỉnh Long An. Đoàn phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức diễu hành tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.Tân An để tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh.


Các tình nguyện viên của đoàn luôn vui vẻ, nhiệt tình và tâm huyết

Lộ trình diễu hành xuất phát từ Nhà khách Hương Tràm - Hậu cần Công an tỉnh trên Quốc lộ (QL) 1, qua các tuyến đường: Hùng Vương, Châu Thị Kim, Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, QL1 và đến tham quan Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Từ 19 giờ đến 21 giờ (ngày 05/7/2017), đoàn “Hành trình đỏ” phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tình người Vàm Cỏ” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.


Lộ trình diễu hành xuất phát từ Nhà khách Hương Tràm - Hậu cần Công an tỉnh


Đoàn diễu hành tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An


Đoàn đến Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc"


Các tình nguyện viên của đoàn luôn vui vẻ, nhiệt tình và tâm huyết


Đoàn tham quan Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc"


Đoàn cùng đại biểu thắp hương tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc"


Các tình nguyện viên thắp hương tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc"

Đoàn tham quan không gian trưng bày trong Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc"

Ngọc Mận – Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết