Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 17:16

Long An

Đoàn kết để xây dựng quê hương

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2015), ngày 4-11-2015, khu dân cư (KDC) ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An; KDC ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước; KDC ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT). Đây là các KDC điểm của tỉnh Long An năm 2015.


Tặng gạo cho người nghèo

KDC ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Tân An - Trần Kim Lân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Nguyễn Văn Hiền đến dự.

Qua 1 năm thực hiện các nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH) ở KDC cùng mục tiêu xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới, KDC ấp 3, xã Hướng Thọ Phú đã đạt nhiều kết quả khích lệ.

Cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt đời sống xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội KDC, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết kịp thời những yêu cầu bức thiết của KDC, khơi dậy truyền thống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Người dân trên địa bàn đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều hình thức như: Đóng góp vật kiến trúc, hoa màu, đất đai xây dựng các tuyến đường bêtông liên xóm, bêtông kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiến hàng ngàn mét vuông đất để nhựa hóa tuyến đường Đặng Ngọc Sương,… tổng trị giá trên 2 tỉ 350 triệu đồng.

Đầu năm, có 419/419 hộ trong ấp đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có 406/419 hộ gia đình văn hóa, đạt 96.89%; ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Có 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh và thành phố.

Dịp này, 15 cá nhân, hộ gia đình được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND thành phố, UBND xã vì có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC năm 2015.

Tại ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Thanh Cang, lãnh đạo huyện Cần Đước, lãnh đạo xã Phước Tuy cùng đông đảo người dân địa phương đến dự Ngày hội ĐĐKTDT.


Ông Nguyễn Thanh Cang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua của địa phương

Năm qua, Ban vận động KDC ấp 7 đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng xã nông thôn mới, được người dân đồng tình ủng hộ. Người dân quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, hiện ấp 7 có HTX Nông nghiệp Phước Chỉ và duy trì cánh đồng lúa chất lượng cao với diện tích trên 50ha, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. Ấp chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm 1,6%. Trong tổng số 322 hộ của ấp 7 đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm, bình xét có 315 hộ đạt tiêu chuẩn.

Tại ngày hội, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Cần Đước tặng quà và 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng cho hộ khó khăn; trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện và xã cho 11 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC. Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện tặng 22 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Tại ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thành Thanh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Quởn cùng đông đảo nhân dân trong ấp đến dự Ngày hội ĐĐKTDT.

Ấp 5 có 387 hộ với 1.962 nhân khẩu sinh sống chủ yếu là trồng trọt. Bên cạnh việc xây dựng ĐSVH ở KDC, người dân còn quan tâm chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm qua, nhân dân trong ấp đã đóng góp gần 2,5 tỉ đồng làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng cầu bêtông,… đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ cho sản xuất.

Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC, ấp 5 có 372/387 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 96,5%; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo cho đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả.

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, xã vì có thành tích tốt trong xây dựng ĐSVH năm 2015./.

Phương Đài-QuangHuy-Cẩm Tú-Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết