Tiếng Việt | English

12/11/2018 - 08:46

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), cùng với cả nước, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (NHĐĐKTDT). Đây cũng là dịp nhìn lại 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016-2018) và đánh dấu lần thứ 15 tổ chức NHĐĐKTDT.

Việc tổ chức NHĐĐKTDT của các ấp, khu phố trong tỉnh là môi trường, điều kiện lý tưởng để các tổ chức Mặt trận cơ sở cùng cộng đồng dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối ĐĐKTDT; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước,... Đây còn là dịp để Mặt trận cấp cơ sở đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ đoàn kết phát triển KT-XH, nâng cao đời sống, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo khuyến học - khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống tương thân tương ái; nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng môi trường xã hội tốt, môi trường thiên nhiên trong lành. Ngày hội còn có ý nghĩa thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, tôn vinh đóng góp của người dân đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa phương, phục vụ nhân dân
tốt hơn.

Năm 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Qua gần 3 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, bảo đảm an ninh - quốc phòng, hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh, đời sống người dân luôn được cải thiện và nâng cao. Kết quả bước đầu từ các chương trình đột phá, công trình trọng điểm tạo sức bật lớn cho quê hương. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, đã tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống văn hóa ở cơ sở. Kết quả trên là minh chứng của sức mạnh khối ĐĐKTDT, của ý Đảng - lòng dân đã đơm hoa, kết quả trong đời sống.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng, tập hợp của Mặt trận, với truyền thống đoàn kết của dân tộc, chúng ta có niềm tin son sắt rằng sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra nhất định sẽ thành công; nhân dân luôn chung sức, chung lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích