Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 09:59

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên đứng thứ 3

Tính đến 19h tối 8/12, đoàn thể thao người khuyết tật (TT NKT) Việt Nam và Malaysia vẫn cạnh tranh sít sao ngôi thứ 3 toàn đoàn.

Trong buổi sáng và chiều thi đấu ngày 8/12, đoàn TT NKT Việt Nam giành thêm 4 HCV đều ở các nội dung của môn điền kinh.

Cụ thể là VĐV Nguyễn Bé Hậu ở nội dung đẩy tạ, Ngô Xuân Đoàn ở nội dung nhảy xa, Phùng Đình Tú ở cự ly 200m điền kinh và Nguyễn Hoàng Minh ở cự ly 1500m. Ở môn bóng đá 5 người, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Singapore.

Đoàn TT NKT Việt Nam thi đấu ở nội dung điền kinh. (Ảnh: Thành Lương)

Tính đến thời điểm ngày 8/12, đoàn TT NKT Việt Nam giành tổng cộng 43 HCV, 52 HCB, 41 HCĐ, tạm đứng vị trí thứ 3 toàn đoàn, hơn đoàn Malaysia đúng 3 HCB - đứng thứ 4. Dẫn đầu toàn đoàn hiện vẫn là đoàn Thái Lan với 79 HCV, tiếp đến là đoàn Indonesia với 68 HCV.

Đoàn TT NKT Việt Nam dự kiến sẽ có thêm HCV ở các nội dung thi đấu của môn bơi lội, HCĐ ở nội dung cờ nhanh đồng đội. Ngoài ra, các VĐV Việt Thị Kim Vân và Bùi Quý Thu của môn bóng bàn đều vào tới trận chung kết đơn nam và đơn nữ.

Sáng 9/12, ngày kết thúc đại hội, đoàn TT NKT Việt Nam còn tiếp tục thi đấu các nội dung chung kết của môn điền kinh./.

Thành Lương/VOV - Trung tâm Tin
Từ Singapore 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích