Tiếng Việt | English

27/07/2018 - 09:51

Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối 26/7, Huyện đoàn các địa phương trong tỉnh Long An tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho quê hương.

Lễ Thắp nến tri ân tại huyện Đức Hòa. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại huyện Đức Hòa, tham gia buổi lễ có gần 500 đoàn viên thanh niên, học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa và THPT Đức Hòa, Trung cấp nghề, Đoàn khối cơ quan. Các đoàn viên thanh niên dâng hoa lên tượng đài liệt sĩ, thắp hương và nến trên từng ngôi mộ.

Đoàn viên huyện Mộc Hóa, Kiến Tường thắp nến tri ân. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Mộc Hóa – Kiến Tường, gần 300 đoàn viên thanh niên huyện Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và đoàn viên thanh niên đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn dâng hương và thắp nến tri ân lên gần 1.400 ngôi mộ liệt sĩ nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước cho hòa bình, độc lập dân tộc.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Trụ - Châu Thành. Ảnh: Minh Trực

Tại huyện Châu Thành, cựu Thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên 2 huyện Tân Trụ, Châu Thành đến viếng và thắp trên 3.000 ngọn nến tri ân trên bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Trụ - Châu Thành. 

Thắp nến tri ân tại huyện Tân Thạnh. Ảnh: Kim Nhạn

Huyện đoàn Tân Thạnh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Thạnh - Thạnh Hóa. Tại đây, hơn 100 đoàn viên thanh niên dâng hoa, thắp hương và nến bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Thạnh - Thạnh Hóa quy tập được gần 2.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó có trên 1.200 mộ lạc danh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, tiếp bước cha ông phấn đấu lao động và học tập, cống hiến sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quỳnh Trang - Tuấn Hùng - Minh Trực - Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết