Tiếng Việt | English

11/12/2018 - 18:54

Doanh nghiệp Việt Nam và Dubai tìm cơ hội hợp tác làm ăn

(Ảnh: Nguyễn Yến/Vietnam+)

Ngày 11/12, lễ ký kết “Chương trình Hợp tác đầu tư song phương” giữa Tập đoàn SAPA Thale và Cơ quan Phát triển Đầu tư Dubai (Dubai FDI) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự sự kiện có ông Phan Diễn, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông và ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II.

Đại diện chính phủ Việt Nam cho biết tiềm năng hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Dubai, và khu vực Trung Đông nói chung còn rất lớn. Chuyến đi tiền trạm của Cơ quan phát triển đầu tư Dubai tại Việt Nam và lễ ký kết hợp tác với tập đoàn SAPA Thale là nền tảng cho sự thành công của những dự án đầu tư giữa Việt Nam và Dubai trong tương lai.

Đại diện Tập đoàn SAPA Thale, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh, cho biết: "Lễ ký kết hôm nay là tiền đề để các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Dubai cũng như khu vực Trung Đông, tạo mối liên kết, hợp tác bền vững cho doanh nghiệp và chính phủ 2 nước. Tài chính-ngân hàng, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, môi trường-năng lượng, giao thông vận tải, bất động sản - khách sạn và du lịch, là lĩnh vực mà doanh nghiệp Dubai quan tâm muốn đầu tư tại Việt Nam."

Ngày 13/12 tại Hà Nội, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp ông Mai Vũ Minh, tỷ phú gốc Việt và đoàn doanh nhân Dubai "Chương trình Hợp tác đầu tư song phương."

Tập đoàn SAPA Thale được thành lập tại Đức và chuyên về đầu tư tài chính tại Đức và Việt Nam và các nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, Tập đoàn SAPA Thale mong muốn đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế, cũng như tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang những thị trường mới, trong đó Dubai là một thị tiềm năng.

Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam và Dubai đạt 10 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 15 tỷ USD vào năm 2025./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết