Tiếng Việt | English

12/07/2015 - 13:41

Doanh số PC giảm mạnh trong bối cảnh thế giới chờ đợi Windows 10

 

Máy tính Lenovo Yoga. (Nguồn: FPTshop)

Theo Gartner, một công ty chuyên về công nghệ mới, đã có 68.400.000 máy tính để bàn bán ra trong quý thứ hai của năm 2015, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.​

Đây là mức giảm mạnh nhất trong doanh số bán hàng kể từ năm 2013, và điều này cũng cảnh báo một tương lai ảm đạm đối với phần còn lại của năm 2015.

Gartner dự đoán rằng sẽ chỉ có khoảng 300 triệu máy tính được bán ra trong cả năm 2015, đồng nghĩa doanh số máy tính toàn cầu giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Để giải thích sự suy giảm mạnh mẽ này kể từ đầu năm đến nay, Gartner nhắc đến ba yếu tố quan trọng. Yếu tố đầu tiên là sức mạnh của đồng USD đã có một tác động tiêu cực đến giá cả máy tính. Hai lý do khác có liên quan trực tiếp đến Microsoft. Trên thực tế, khi Microsoft ngừng cập nhật và hỗ trợ các hệ điều hành cũ, đã xảy ra một làn sóng mua hàng mới thay thế và khi làn sóng này kết thúc, thị trường trở về tình trạng ổn định. Nhưng ngay sau đó, cùng với sự chờ đợi việc xuất hiện của Windows 10, doanh số máy tính đã bị trì trệ.

Hiện nay, gần 1/5 số máy tính bán ra là của Lenovo. Mặc dù sụt giảm nhẹ trong doanh số nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã tiêu thụ tới 14,3 triệu máy tính trong ba tháng, chiếm 19,7% thị phần. Tiếp theo là HP (11,9 triệu máy, chiếm 17,4%), Dell (9,5 triệu máy, 14%), ASUS (4,6 triệu máy, 6,8%) và Acer (4,5 triệu máy, 6,7%).

Kể từ mùa hè năm 2012, Lenovo là số 1 trên thế giới trong doanh số bán hàng máy tính, chủ yếu là do ​loại máy tính hình thức cách tân, được gọi là Yoga, cho phép chuyển đổi từ máy tính đến máy tính bảng đơn giản bằng cách gập bàn phím vào mặt sau của màn hình.

Theo Gartner, thương hiệu Trung Quốc cũng đứng thứ ba thế giới về doanh số bán điện thoại thông minh trên toàn thế giới hiện nay./.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết