Tiếng Việt | English

24/07/2018 - 20:42

Đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm: Góp phần giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, qua tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cùng lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ bình yên cuộc sống, tạo được niềm tin cho người dân biên giới.

Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Bình Hiệp là xã biên giới, có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, được xác định là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là nạn trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng gian, hàng lậu, tệ nạn  ma túy..., gây tâm lý bất an cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh cho biết: “Để giữ bình yên xóm, ấp, quí I-2017, UBND xã quyết định thành lập Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm nhằm phối hợp tốt lực lượng chức năng, chủ động nắm tình hình để kịp thời đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm”.

Đội có 19 thành viên, chia thành 3 tổ, hoạt động chủ yếu tại các khu vực trọng điểm về ANTT như khu vực cầu Mộc Hóa, khu vực ngã tư Bình Hiệp và khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Hiện nay, đội hoạt động theo hình thức tham gia tự nguyện, không hỗ trợ kinh phí, trang phục. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu phương tiện nhưng với sự nhiệt tình, các thành viên trong đội không ngại gian khó, hiểm nguy, tích cực cùng lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình hoạt động của bọn tội phạm để kịp thời xử lý.

Đội trưởng Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm xã Bình Hiệp - Võ Văn Vũ cho biết: “Hơn một năm qua, tội phạm trên địa bàn xã được kiềm chế. Tệ nạn xã hội, một số đối tượng phạm tội được đội phát hiện, ngăn chặn và báo công an xử lý kịp thời”.

Ngày 13/5/2018, trong lúc phối hợp tuần tra địa bàn với lực lượng công an trên tuyến Quốc lộ 62, đội phát hiện đối tượng Lê Hoàng Hải (SN 1989), ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, điều khiển xe môtô biển số 62B1-39681 chạy qua địa phận xã Bình Hiệp có biểu hiện khả nghi nên bám theo và phát hiện, đây là xe mà đối tượng trộm ở TP.HCM. Lực lượng chức năng bàn giao Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhờ sự nhiệt tình và tận tụy, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm xã Bình Hiệp được người dân tin tưởng, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn ANTT trên địa bàn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết