Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 18:05

Đội K73 Long An quy tập được thêm 13 bộ hài cốt

Ngày 25/01, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức đón 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn XVII trên địa bàn tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia về nước.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón Đội K73 về nước

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón Đội K73 về nước

Kết thúc đợt 1, giai đoạn XVII, Đội K73 tìm kiếm, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Svay Rieng. Trong đó, tại huyện Rồ Mia Héc là 5 bộ, huyện Chanh Tria 7 bộ, huyện S’Vay Ch’Rum 1 bộ.

Đại tá Bùi Văn Dự - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa hài cốt liệt sĩ vào nhà hài cốt

Đại tá Bùi Văn Dự - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa hài cốt liệt sĩ vào nhà hài cốt

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ ở nước bạn, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại, dân vận, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Svay Rieng với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức khám, cấp thuốc điều trị miễn phí cho nhân dân địa phương./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết